Đức muốn hỗ trợ Iran tiến hành cải cách

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 03/10/2016 16:22 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 3/10, trong chuyến công du làm việc tại Tehran, Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cho biết, Đức muốn hỗ trợ Iran đẩy nhanh việc thực hiện cải cách.

Phát biểu trong chuyến thăm Tehran, Bộ trưởng Gabriel nói: "Mục đích của chúng tôi là nhằm hỗ trợ chính phủ hiện nay trên con đường mở cửa ra thế giới", đồng thời khẳng định rằng ông sẽ nêu các vấn đề, như vai trò của Iran trong cuộc chiến ở Syria, Israel và các vấn đề nhà nước pháp quyền, với ban lãnh đạo Iran. Ông nêu rõ, Iran là một đối tác kinh tế đáng tin cậy.

Bộ trưởng Gabriel đang dẫn đoàn doanh nghiệp lớn của Đức có chuyến công du 2 ngày làm việc tại Tehran. Các công ty của Đức cũng hy vọng tìm kiếm sự hợp tác thương mại song phương với các công ty của Iran sau khi phương Tây kết thúc lệnh trừng phạt đối với quốc gia này, song vẫn còn các lệnh trừng phạt của Mỹ và những quan ngại chính trị tồn tại đang kìm hãm quá trình phát triển của các doanh nghiệp tại Tehran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước