Đức: Người lao động đạt được quyền làm việc 28 giờ/tuần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 13:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Người lao động tại Đức giờ đây có thể lựa chọn làm việc chỉ 28 giờ/tuần và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cha mẹ, con cái hoặc người thân ốm đau.

Đây là một phần trong thỏa thuận vừa đạt được giữa nghiệp đoàn lao động IG Metall và nhiều doanh nghiệp lớn tại nước này.

Theo thỏa thuận mới, người lao động tại nhiều doanh nghiệp Đức có thể lựa chọn làm việc 28 giờ/tuần trong vòng 2 năm trước khi quay trở lại mức tiêu chuẩn 35 giờ/tuần. Điều này sẽ giúp nhiều người lao động, có thêm thời gian để chăm lo cho gia đình, cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

Những người muốn kiếm tiền nhiều hơn cũng có thể lựa chọn làm việc 40 giờ/tuần. Các doanh nghiệp cũng đồng ý tăng lương 4,3% cho người lao động kể từ tháng 4/2018.

Thoả thuận sẽ có tác động tới 900.000 công nhân làm việc trong ngành luyện kim, cơ khí tại Đức, và được dự báo sẽ sớm ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế số 1 châu Âu.

Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH: 100 doanh nghiệp điện tử có làm thêm giờ Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH: 100 doanh nghiệp điện tử có làm thêm giờ Quốc gia nào có giờ làm việc dài nhất thế giới? Quốc gia nào có giờ làm việc dài nhất thế giới? Nhân viên giảm giờ làm, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vẫn lãi cao Nhân viên giảm giờ làm, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vẫn lãi cao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước