Đức: Phạt nặng các công ty truyền thông xã hội nếu không xóa bỏ bình luận gây thù ghét

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Ngày 30/6, Quốc hội Đức thông qua điều luật cho phép phạt các tập đoàn truyền thông xã hội lên tới 57 triệu USD nếu không xóa bỏ các bình luận mang tính thù ghét và kỳ thị.

Những tập đoàn như Twitter hay Facebook sẽ phải đối mặt với án phạt nếu không xóa các phát ngôn như trên trong vòng 24h tính từ khi nhận được tố cáo từ phía người dùng. Thời hạn trên là 7 ngày đối với những thông điệp mang tính xúc phạm nhưng khó để phân loại rõ.

Tuy nhiên, mức phạt này chỉ đánh vào các công ty truyền thông xã hội chứ không đánh vào cá nhân. Được biết đây là một trong những biện pháp mạnh tay nhất thế giới trong cuộc chiến chống thông điệp thù địch trên mạng Internet.

Phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội - Vấn nạn toàn cầu trong kỷ nguyên số Phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội - Vấn nạn toàn cầu trong kỷ nguyên số

VTV.vn - Phát ngôn gây thù ghét là một trong những vấn nạn mà cả thế giới đang phải đối mặt trong kỷ nguyên số, gây hậu quả nghiêm trọng cho mỗi cá nhân và các doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước