Đức siết chặt kiểm soát biên giới trước thềm EURO 2024

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 28/03/2024 16:42 GMT+7

VTV.vn - Đức sẽ siết chặt kiểm soát biên giới trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2024.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết đây là giải pháp để đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao quốc tế lớn này trước các mối đe dọa khủng bố.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với các phóng viên trong chuyến thăm Slovenia rằng an ninh luôn là "ưu tiên hàng đầu" của Đức và việc kiểm soát không có gì bất thường.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, việc kiểm soát biên giới sẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, những kẻ cực đoan, côn đồ và các tội phạm bạo lực khác. Các biện pháp cũng sẽ bao gồm cả lĩnh vực an ninh mạng để chống lại các cuộc tấn công trên không gian mạng.

Tình hình an ninh tại châu Âu đã trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây sau vụ khủng bố tại Nga. Pháp, nước đăng cai thế vận hội mùa hè này, đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất.

EURO 2024 bắt đầu từ ngày 14/6, với các trận đấu diễn ra trên khắp nước Đức cho đến ngày 14/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước