Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ ba, ngày 15/03/2022 06:00 GMT+7

Đức dự kiến dành khoản ngân sách quốc phòng năm 2022 cao kỷ lục. (Ảnh: DPA)

VTV.vn - Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục trong năm 2022. Dự thảo ngân sách vừa được Chính phủ Đức công bố ngày 14/3.

Dự thảo ngân sách sẽ dành hơn 50 tỷ euro vào chi tiêu quân sự trong năm nay. Ngoài ra, Chính phủ Đức cũng công bố kế hoạch thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro, được trích từ ngân sách liên bang năm 2022 để hiện đại hóa lực lượng vũ trang bắt đầu từ năm nay.

Dự thảo ngân sách sẽ được thảo luận tại Quốc hội Đức trong vài ngày tới.

Tại phiên họp bất thường của Quốc hội, trước khi tuyên bố tăng cường đầu tư vào các lực lượng vũ trang Đức, Thủ tướng Olaf Scholz, nhấn mạnh: "Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh của đất nước".

Trước đó, ngày 10/3, Văn phòng Thống kê liên bang Đức (Destatis) công bố báo cáo cho biết từ năm 1991 đến năm 2021, chi tiêu quốc phòng đã tăng 35,8% lên 38,7 tỷ euro (42,6 tỷ USD).

Năm 2020, chi tiêu quốc phòng của Đức chiếm 2,2% tổng chi tiêu của chính phủ, thấp hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU) là 2,5%.

NATO hoan nghênh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Đức NATO hoan nghênh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Đức

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO đã hoan nghênh kế hoạch của Đức về việc tăng 80% chi tiêu quốc phòng vào năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước