Đức tiếp nhận 500 người tị nạn/tháng từ Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 18:44 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh: Getty).

VTV.vn - Tuyên bố trên được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra hôm qua (2/2) trong chuyến thăm 1 ngày tới Ankara.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức Merkel đã có cuộc hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà.

Tại đây, bà Merkel ca ngợi thỏa thuận về người tị nạn đạt được năm ngoái giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào EU, đổi lại sẽ nhận được khoản viện trợ 6 tỷ Euro dành cho những người tị nạn đang tạm trú trên lãnh thổ nước này.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, có tổng cộng 5.700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin tị nạn ở Đức năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước