EU giải quyết tận gốc vấn đề di cư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 08:35 GMT+7

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo EU vừa nhất trí tăng cường hỗ trợ Italy quản lý các tuyến đường di cư ở Địa Trung Hải, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề di cư bất hợp pháp.

Phát biểu sau cuộc họp thượng đỉnh ở Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đánh giá cao nỗ lực của Italy trong hợp tác với Libya nhằm ngăn chặn những kẻ buôn người và giúp giải cứu những người nhập cư.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết, các nước EU sẽ cung cấp tài chính đầy đủ cho các nước Bắc Phi thông qua Quỹ ủy thác châu Âu, với yêu cầu số tiền này được sử dụng để giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.

Các nhà lãnh đạo EU cũng quyết định quay trở lại thảo luận vào tháng 12 tới về vấn đề cải tổ Hệ thống tiếp nhận người tị nạn theo quy tắc Dublin, với mục đích đạt được sự đồng thuận trong nửa đầu năm 2018.

Châu Âu và Bắc Phi thảo luận vấn đề người di cư Châu Âu và Bắc Phi thảo luận vấn đề người di cư Hy Lạp hối thúc EU lên kế hoạch về vấn đề người di cư Hy Lạp hối thúc EU lên kế hoạch về vấn đề người di cư Thổ Nhĩ Kỳ 'dọa' hủy thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư Thổ Nhĩ Kỳ "dọa" hủy thỏa thuận với EU về vấn đề người di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước