Gần 800 người nhập cư trái phép vào Italy trong ngày cuối năm 2014

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 01/01/2015 17:43 GMT+7

Những người nhập cư trái phép vào Italy ngày 31/12/2014. (Nguồn: ANSA)

Khoảng 790 người nhập cư trái phép, trong đó có 20 phụ nữ mang thai và 40 trẻ em, đã cập cảng Gallipoli, miền Nam Italy trên một con tàu chở hàng mang tên Blue Sky M vào ngày 31/12.

Nhà chức trách Italy cho biết một người đàn ông được cho là có vai trò tổ chức trong việc đưa người tị nạn vào châu Âu đã bị bắt giữ. Danh tính và quốc tịch của người này chưa được công bố.

Hãng thông tấn ANSA đưa tin lực lượng biên phòng bờ biển Italy đã kiểm tra tàu Blue Sky M vào ngày 30/12/2014 khi con tàu phát tín hiệu cấp cứu ở một vị trí gần đảo Corfou thuộc Hy Lạp.

Các nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã có mặt tại cảng Gallipoli để giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe cho số người nhập cư. Khoảng 130 người đã được chuyển đến chăm sóc trong các bệnh viện thuộc vùng Lecce, miền Nam Italy.

Italy là một trong những "cửa ngõ" chính của những người nhập cư trái phép và tị nạn từ các nước nghèo đói và bị xung đột hoành hành tại châu Phi và Trung Đông đến châu Âu.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Italy, nếu trong năm 2013 có khoảng 43.000 người nhập cư vào nước này, thì chỉ trong nửa đầu năm 2014, đã có hơn 40.000 người nhập cư trái phép bằng đường biển vào Italy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước