Gazprom giải quyết tranh cãi khí đốt với Ukraine

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 10:49 GMT+7

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom. Ảnh: reuters

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga hôm 27/12 đã thanh toán 2,9 tỷ USD cho công ty dầu mỏ và khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine.

Đây là nỗ lực mới nhất của Gazprom nhằm giải quyết cuộc tranh cãi kéo dài về phí trung chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu thông qua Ukraine.

Giám đốc điều hành của công ty Naftogaz cho biết Gazprom đã thanh toán 2,9 tỷ USD theo phán quyết của Tòa Trọng tài Stockholm.

Hai bên đang tiếp tục đàm phán về các điều khoản hợp tác hơn nữa, sau khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Moscow và Kiev hiện tại hết hạn.

Sau nhiều tháng đàm phán khó khăn, tuần trước, hai bên đã ký một thỏa thuận sơ bộ về việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Gazprom, Ukraine

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước