Giới trẻ không "bất khả chiến bại" trong đại dịch COVID-19

Quỳnh Chi (Theo UN News)-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 14:23 GMT+7

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là lời cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra vào ngày 30/7 trong bối cảnh số ca mắc mới tăng đột biến ở một số quốc gia.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, mặc dù người lớn tuổi nằm trong số những trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19 cao nhất nhưng những người trẻ không phải là "bất khả chiến bại" khi nói về căn bệnh này.

Thực tế cho thấy, sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc COVID-19 ở người trẻ tại một số quốc gia thuộc khu vực Bắc bán cầu trong mùa hè một phần là do những người trẻ tuổi thường buông lỏng cảnh giác.

Theo Tổng Giám đốc WHO, giới trẻ cần phải đề cao cảnh giác trước đại dịch COVID-19. Họ cần thực hiện những biện pháp phòng ngừa COVID-19 tương tự như những đối tượng khác.

Giới trẻ không bất khả chiến bại trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Giới trẻ cần đề cao cảnh giác trước đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: RFI)

Người đứng đầu WHO khuyến cáo, người dân trên thế giới phải học cách sống chung với virus, thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, kể cả những trường hợp có nguy cơ cao nhất như người già và người được chăm sóc trong dài hạn.

Nhiều quốc gia đã báo cáo, hơn 40% số ca tử vong vì COVID-19 có liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn và lên tới 80% ở một số quốc gia có thu nhập cao. WHO đã đưa ra chính sách phòng ngừa và quản lý COVID-19 tại các cơ sở này.

Vì sao trẻ em ít có nguy cơ mắc COVID-19 hơn người lớn? Vì sao trẻ em ít có nguy cơ mắc COVID-19 hơn người lớn?

VTV.vn - Trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hơn người lớn và những ca nhiễm thường biểu hiện triệu chứng nhẹ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước