Hải quân Anh tham gia ngăn chặn nạn buôn người tại biển Aegean

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 09/03/2016 15:05 GMT+7

Tàu chở người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biển Aegean tới đảo Lesbos của Hy Lạp ngày 29/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, hải quân Anh sẽ tham gia ngăn chặn nạn buôn người di cư đang diễn ra nghiêm trọng tại vùng biển Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, Anh sẽ điều tàu chiến cùng trực thăng và 2 tàu tuần tra biên giới tới biển Aegean, để hỗ trợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc chiến trong nạn buôn người.

Biển Aegean vốn là khu vực trọng điểm mà những kẻ buôn người lợi dụng để đưa người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới các đảo của Hy Lạp. Trong ngày 7/3, hải quân Hy Lạp đã phải giải cứu hàng trăm người di cư lênh đênh trên các con thuyền không đảm bảo tại vùng biển này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước