Hamas bác tin rút khỏi đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Đàm Linh (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 15/07/2024 13:55 GMT+7

Lực lượng Israel không ngừng tiến sâu vào Gaza từ đầu tháng 5 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Lực lượng Hamas hôm 14/7 cho biết nhóm Hồi giáo này vẫn chưa rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel.

Theo một số nguồn tin đăng tải ngày 13/7, thủ lĩnh phong trào Hamas - Ismail Haniyeh - đã thông báo với các nhà hòa giải quốc tế Qatar và Ai Cập về việc ngừng tham gia đàm phán theo đề xuất được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra lần đầu tiên vào tháng 5. Theo đó, ông Haniyeh nói Hamas sẽ tạm ngừng đàm phán do phía Israel thiếu nghiêm túc, tiếp tục trì hoãn và cản trở, trong khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 13/7, Israel đã mở nhiều cuộc tấn công vào khu vực al-Mawasi, phía Tây Khan Younis (phía Nam Dải Gaza), nơi hàng nghìn người Palestine di tản đang trú ẩn, khiến hơn 90 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 289 người bị thương.

Tuy nhiên, ngày 14/7, phong trào Hồi giáo Hamas phủ nhận các thông tin đưa ra trước đó về việc phong trào này "đóng băng" các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel sau vụ tấn công lớn của quân đội nước này vào thành phố Khan Younis.

Ông Izzat al-Rishq - một thành viên của Văn phòng chính trị Hamas - ra thông báo nêu rõ tất cả các thông tin đưa trước đó về việc phong trào này quyết định ngừng đàm phán để đáp trả vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn al-Mawasi là không có cơ sở.

Tuy nhiên, ông Izzat al-Rishq vẫn nhấn mạnh rằng phía Israel đang cố gắng cản trở việc đạt được thỏa thuận để leo thang tấn công ở Gaza.

Trong khi đó, Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh Ai Cập tại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Doha và Cairo hôm 13/7 cho biết các cuộc đàm phán đã bị dừng lại sau ba ngày thảo luận căng thẳng.

Được biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nhóm bộ trưởng thân cận của ông vào cuối ngày 14/7 để thảo luận về các cuộc đàm phán.

Quân đội Israel hôm 14/7 cho biết cuộc tấn công ngày 13/7 nhằm vào Deif đã tiêu diệt Rafa Salama - Chỉ huy lữ đoàn Khan Younis của Hamas, nhưng không có xác nhận nào về số phận của Deif. Người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet tuyên bố trong một đoạn video thông báo: "Vụ tấn công ở Khan Younis là kết quả của thông tin do tình báo hậu thuẫn". Ông này nói rằng 25 thành viên Hamas tham gia vụ tấn công chết người ngày 7/10/2023 ở miền Nam Israel gây ra chiến tranh đã bị tiêu diệt trong tuần qua.

Người đứng đầu quân đội Israel hôm 14/7 cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình rằng Hamas đang che giấu sự thật về số phận của Deif nhưng không xác nhận về việc ông này còn sống hay đã chết.

Ngày 14/7, lực lượng Israel tiếp tục tiến công bằng các cuộc pháo kích trên không và trên mặt đất vào một số khu vực trên Dải Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, hầu hết trong số họ đã phải di dời do chiến tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước