Hàn Quốc bắt đầu xử phạt vi phạm chế độ tuần làm việc 52 giờ

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/04/2019 15:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nếu vi phạm lần đầu, doanh nghiệp sẽ bị cảnh cáo. Nếu tái diến làn 2, sẽ có thể bị xử phạt tối đa 2 năm tù giam hoặc 20 triệu Won, tương đương hơn 17.000 USD.

Hàn Quốc không cho phép công ty bắt ép nhân viên làm việc quá 52 giờ/tuần. Chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ được áp dụng với các doanh nghiệp Hàn Quốc có trên 300 nhân viên.

Công ty Nhật bị phạt vì bắt nhân viên làm việc quá giờ Công ty Nhật bị phạt vì bắt nhân viên làm việc quá giờ Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng Làm việc quá sức - Góc tối văn hóa công sở tại Hàn Quốc Làm việc quá sức - Góc tối văn hóa công sở tại Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước