Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong 8 tháng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/11/2020 11:29 GMT+7

Nhân viên đeo khẩu trang tại khu di tích Cung Gyeongbok ở Seoul hôm 19/11. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, hôm qua nước này ghi nhận 583 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 32 nghìn ca.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới vượt mức 500 trong vòng 8 tháng qua. Nguyên nhân là do các cụm lây nhiễm bùng phát rải rác trên cả nước, bắt nguồn từ các hoạt động thường ngày của người dân. Điều này cũng khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn.

Để ứng phó, trong tuần qua, Hàn Quốc đã tái áp đặt các quy định cứng rắn về giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Các tỉnh, thành phố khác cũng điều chỉnh quy định giãn cách xã hội theo tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Giới chức y tế Hàn Quốc cũng đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ ba có thể bùng phát trước kỳ thi đại học dự kiến diễn ra ngày 3/12 tới.

Hàn Quốc thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19 trước kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19 trước kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng dịch COVID-19 lần thứ ba Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng dịch COVID-19 lần thứ ba Hàn Quốc nâng cấp độ giãn cách xã hội tại khu vực thủ đô Hàn Quốc nâng cấp độ giãn cách xã hội tại khu vực thủ đô

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước