Hàn Quốc hợp pháp hóa phá thai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 14:39 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ lệnh cấm phá thai đã tồn tại suốt 66 năm qua. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt và nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Như vậy, bắt đầu từ năm 2020, việc phá thai sẽ được coi là hợp pháp tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc bỏ thai nhi ở 20 tuần tuổi trở lên sẽ vẫn là bất hợp pháp.

Kể từ năm 1953, phá thai bị coi là bất hợp pháp tại Hàn Quốc ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ như các trường hợp mang thai do bị hãm hiếp.

Trước đây, những phụ nữ phá thai ở Hàn Quốc có thể phải ngồi tù 1 năm và có thể bị phạt tới 2 triệu Won (tương đương 1.780 USD). Các bác sĩ hoặc nhân viên y tế giúp chấm dứt thai kỳ có thể bị bỏ tù tới 2 năm. Theo Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, việc xử phạt như trước đây là vi hiến.

Kết quả một cuộc khảo sát đầu năm 2019 do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc tiến hành cho thấy 3/4 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44 coi luật cấm phá thai trước đây là không công bằng.

Phạt tù đến 99 năm khi phá thai ở bang Alabama, Mỹ Phạt tù đến 99 năm khi phá thai ở bang Alabama, Mỹ Trung Quốc tìm cách hạn chế phá thai do chọn giới tính Trung Quốc tìm cách hạn chế phá thai do chọn giới tính Đa số người dân Ireland đồng ý bỏ Luật Cấm phá thai Đa số người dân Ireland đồng ý bỏ Luật Cấm phá thai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước