Hàn Quốc ứng phó mầm bệnh sốt rét khu vực biên giới

Nhật Anh-Thứ tư, ngày 28/08/2024 21:21 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực chống bệnh sốt rét khi số ca mắc sốt rét tại quốc gia này đã tăng lên hơn 700 người.

Một trong những trọng tâm của chiến dịch là tiêu diệt muỗi tại những khu vực hẻo lánh, không có người sinh sống. Hiện, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã lắp đặt 76 thiết bị theo dõi muỗi trên toàn quốc, bao gồm cả ở các khu vực trọng điểm gần khu phi quân sự liên Triều.

Gần khu vực biên giới được canh giữ nghiêm ngặt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, hàng loạt thiết bị giám sát đang hoạt động 24/7 nhưng không phải để theo dõi các hoạt động của quân đội mà là bắt muỗi mang bệnh sốt rét.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu khiến mùa xuân nóng ẩm hơn, có thể mang nhiều bệnh do muỗi truyền hơn. Trong đó, vấn đề kiểm soát mầm bệnh tập trung tại khu phi quân sự (DMZ), nơi có diện tích rộng 4 km chạy dọc toàn bộ 250 km chiều dài biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không có người ở và được bao phủ bởi cây cối, các vũng nước tù đọng. Chính vì thế, khu vực này đã trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho muỗi, bao gồm cả những loài mang mầm bệnh sốt rét có thể bay xa tới 12 km.

Ông Kim Huyn-Woo - nhà khoa học, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc - cho biết: "Môi trường tự nhiên, không người ở tại khu vực phi quân sự đã khiến các vũng nước tù đọng lâu ngày, cây cối mọc cao, nhiều loại động vật hoang dã phát triển và do đó đóng vai trò 'nguồn máu' nuôi sống loài muỗi sinh sôi mạnh mẽ. Trong khi đó, người mắc sốt rét truyền qua muỗi chỉ khi họ bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét nên tôi thấy việc phát hiện bệnh nhân mắc sốt rét mới là ưu tiên quan trọng".

Hàn Quốc ứng phó mầm bệnh sốt rét khu vực biên giới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: 123rf)

Số ca mắc sốt rét tại Hàn Quốc trong năm nay đã tăng gần 80% so với 2 năm trước, lên 747 trường hợp. Theo các số liệu thống kê chính thức, trong thập niên qua, khoảng 90% bệnh nhân sốt rét Hàn Quốc nhiễm bệnh ở khu vực gần DMZ.

Giáo sư Kim Dong-Gun - chuyên ngành sinh học và môi trường, Đại học Sahmyook (Hàn Quốc) - cảnh báo: "Côn trùng thường là động vật biến nhiệt, nghĩa là khi nhiệt độ môi trường tăng thì tốc độ tăng trưởng của chúng cũng tăng. So với muỗi thường, muỗi truyền bệnh sốt rét có một số đặc điểm hình thái khác biệt khi chúng không bay. Muỗi thường đậu song song với tường hoặc sàn nhà, trong khi muỗi truyền bệnh sốt rét đậu ở góc 45 độ. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy những con muỗi như vậy xung quanh mình, bạn phải rất cảnh giác".

Năm nay, Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo sốt rét trên toàn quốc. Bất chấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến và nỗ lực xử lý nguy cơ dịch bệnh trong nhiều thập kỷ qua, mục tiêu đạt trạng thái "không có sốt rét" tại nước này vẫn chưa khả thi do nhiều thách thức từ các hình thái khí hậu và địa hình.

Djibouti chống lại dịch bệnh sốt rét chết người bằng muỗi biến đổi gen Djibouti chống lại dịch bệnh sốt rét chết người bằng muỗi biến đổi gen

VTV.vn - Muỗi biến đổi gen đã được thả ở Djibouti - quốc gia nhỏ bé ở Đông Phi - để ngăn chặn tình trạng gia tăng số ca mắc sốt rét do một vector xâm lấn gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước