Hàn Quốc xem xét nâng mức giãn cách xã hội sau khi thêm ổ dịch mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2020 07:00 GMT+7

Một phụ nữ đeo khẩu trang đứng trong một cửa hàng mỹ phẩm tại Seoul, Hàn Quốc ngày 2/7. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hàn Quốc đang xem xét nâng giãn cách xã hội lên mức 3, nếu tình hình đặc biệt xấu đi nghiêm trọng.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ áp dụng lệnh cấm tụ tập trên 10 người, đóng cửa các cơ sở có rủi ro lây nhiễm mức trung bình trở lên, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Tiêu chí để nâng giãn cách xã hội lên mức 3 là số ca nhiễm mới bình quân trong vòng hai tuần ở mức trên 100 ca/ngày và trong vòng một tuần có trên hai lần số ca nhiễm mới tăng gấp đôi.

Giới chức y tế Hàn Quốc cũng đã yêu cầu khoảng 3.400 thành viên nhà thờ Sarang Jeil theo đạo Tin lành tại Seoul cách ly, sau khi ghi nhận 315 ca nhiễm liên quan đến nhà thờ này. Hiện cứ 6 thành viên của nhà thờ được xét nghiệm thì lại có 1 người dương tính.

Cụm dịch lớn nhất hiện nay ở Hàn Quốc tập trung tại nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul, do một mục sư mang tên Jun Kwang-hoon đứng đầu. Theo đó, giới chức Hàn Quốc yêu cầu các nhà thờ phải tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch cần thiết như xét nghiệm, điều tra dịch tễ học, tự cách ly tại nhà, không để virus SARS-CoV-2 lây lan ra cộng đồng.

Hàng ngàn tín đồ nhà thờ Hàn Quốc bị cách ly vì ổ dịch COVID-19 mới Hàng ngàn tín đồ nhà thờ Hàn Quốc bị cách ly vì ổ dịch COVID-19 mới

VTV.vn - Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết đã yêu cầu khoảng 3.400 tín đồ nhà thờ Sarang Jeil tại thủ đô Seoul cách ly, sau khi ghi nhận 315 ca mắc COVID-19 liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước