Hàng loạt điểm khác biệt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nhóm phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 01/11/2020 07:51 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Hiện tại, tình hình cuộc bầu cử luôn là những tin tức nóng nhất, được quan tâm nhiều nhất trên các trang báo.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có nhiều điểm rất khác so với các cuộc bầu cử trước đây. Năm 2020, nước Mỹ và thế giới đã trải qua nhiều điều đặc biệt. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay cũng không ngoại lệ. Đến thời điểm này, nhiều điều đặc biệt về cuộc bầu cử đã được báo chí thống kê.

Theo Reuters, hiện tại đã có hơn 80 triệu người đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo đánh giá, đây có thể là tiền đề cho tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đông nhất trong hơn 1 thế kỷ qua.

Tờ The Hill cho biết, theo thống kê, Texas là bang có số cử tri đi bỏ phiếu sớm đông nhất với hơn 8,5 triệu người, gần bằng tổng số phiếu bầu của bang này trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tại sao nhiều người bỏ phiếu sớm như vậy? Theo trang BBC tại Mỹ (BBC America), lý do bao quát nhất là do đại dịch COVID-19. Người dân lo ngại hình thức bỏ phiếu truyền thống có thể không đảm bảo cự ly an toàn để phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt khi một số bang không quy định phải đeo khẩu trang khi ở trong phòng.

Hàng loạt điểm khác biệt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Có nhiều điểm khác biệt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Một điểm đặc biệt nữa là năm nay, những người trẻ tuổi, vốn được coi là không quan tâm nhiều đến chính trị, đang thể hiện sự nhiệt tình hiếm có. Theo đánh giá, họ cũng có thể trở thành lực lượng quyết định kết quả cuộc bầu cử này.

Dữ liệu thăm dò ý kiến của các chuyên gia cho thấy, có thể dự đoán năm 2020 sẽ chứng kiến một làn sóng cử tri trẻ tham gia bỏ phiếu. Theo số liệu thống kê của CNN, 51% cử tri ở độ tuổi từ 18 - 34 khẳng định, họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu năm nay, trong khi tỷ lệ này chỉ là 30% vào năm 2016.

Theo NBC News, số người trẻ tuổi tham gia bỏ phiếu có sự gia tăng rõ rệt ở các bang dao động như Ohio, Texas, Georgia, Florida và North Caronina. Ở các bang này, số thanh niên tham gia bỏ phiếu hiện tại đã gấp đôi so với năm 2016. Tại Florida, khoảng 230.000 cử tri trẻ đã bỏ phiếu trước 1 tuần năm 2016, con số này là 514.000 người trong năm 2020. Ở Texas, con số trên còn ấn tượng hơn khi 800.000 người trong độ tuổi từ 18 - 29 đã bỏ phiếu đến thời điểm này, so với 288.000 vào 4 năm trước.

Một điểm đặc biệt nữa của cuộc bầu cử Tổng thống năm nay là do tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm tăng đột biến, lực lượng cảnh sát được bố trí xung quanh các điểm bầu cử để đảm bảo an ninh.

Kết quả khó đoán định trước 'giờ G' bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 Kết quả khó đoán định trước "giờ G" bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VTV.vn - Chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Hiện các ứng cử viên đang bám đuổi quyết liệt trên đường đua vào Nhà Trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước