Hàng nghìn người hành hương tập trung ở Indonesia

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/03/2020 12:04 GMT+7

(Ảnh: The Straits Times)

VTV.vn - Hơn 8.500 tín đồ Hồi giáo hành hương từ khắp châu Á đã tập trung tại Indonesia vào ngày 18/3, bất chấp lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Ước tính, khoảng gần 8.700 người đã tập hợp tại Gowa, tỉnh Nam Sulawesi cho sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 19/3 và kéo dài đến ngày 22/3. Chính quyền sở tại đã yêu cầu hoãn sự kiện nhưng Ban tổ chức từ chối. Ban tổ chức đã kiểm tra thân nhiệt của khách hành hương để đề phòng sự lây nhiễm bệnh. Giới chức y tế tại địa phương cũng đã đến nơi tổ chức và yêu cầu được giám sát những người tham gia.

Vào hai tuần trước, sự kiện tương tự đã diễn ra ở Malaysia từ ngày 27/2 - 1/3, thu hút hơn 16.000 tín đồ, dẫn đến khoảng 500 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 bệnh nhân ở Việt Nam cũng từng tham dự sự kiện này.


Saudi Arabia dừng cấp thị thực cho người hành hương tới Mecca Saudi Arabia dừng cấp thị thực cho người hành hương tới Mecca

VTV.vn - Hôm nay (27/2), Saudi Arabia đã tạm thời dừng cấp thị thực cho những người có mục đích hành hương tới Thánh địa Mecca và tới thăm Thánh đường của Nhà tiên tri Muhammad.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước