Helsinki - địa điểm thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 18:44 GMT+7

Tổng thống Thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: CNN

VTV.vn - Việc chọn Helsinki (Phần Lan) là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đã được cân nhắc kĩ lưỡng.

Giao thông tại thủ đô Helsinki, Phần Lan đã bị hạn chế nghiêm ngặt vào tối qua (15/7) khi phái đoàn của Tổng thống Mỹ Trump đến nơi. Tuy nhiên, những sự thay đổi này không hề mới mẻ tại Phần Lan, khi thành phố Helsinki đã được chọn là nơi tổ chức 3 cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ (tính cả thời kỳ Liên Xô).

Đầu tiên là cuộc gặp năm 1975 giữa Tổng thống Mỹ Gerald Ford và nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev. Sau đó là cuộc gặp năm 1990 giữa Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và nhà lãnh đạo Liên Xô Mihail Gorbachov. Và gần đây nhất là cuộc gặp năm 1997 giữa Tổng thống Mỹ Bill Clinton và người đồng cấp Nga Boris Yeltsin.

Ngoài khía cạnh lịch sử, Helsinki trở thành địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ lần này vì được cho là tiện đường di chuyển theo lịch trình của hai vị Tổng thống đương nhiệm. Ông Donald Trump có lịch trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO và công du tới Vương quốc Anh ngay trước thềm ngày gặp dự kiến với ông Putin.

Trong khi đó, Helsinki chỉ cách Moskva chưa đầy hai giờ bay. Vì vậy, Helsink trở thành một điểm đến thuận lợi cho Tổng thống Putin khi ông còn phải tham dự lễ bế mạc World Cup.

Những điều thú vị bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ Những điều thú vị bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

VTV.vn - Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tại thủ đô Helsinki, Phần Lan đang thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều câu chuyện bên lề được nhắc tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước