“Hòa bình ở Syria chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực chính trị và ngoại giao”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 17:35 GMT+7

Lãnh đạo ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị.

VTV.vn - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về Syria tổ chức tại Ankara.

Lãnh đạo ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về tình hình tại vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib và việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng khu vực giảm căng thẳng cần phải được ngăn chặn để tránh trở thành một "hành lang khủng bố".

Các bên đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh, tất cả binh sĩ nước ngoài cần phải rút khỏi Syria sau khi hòa bình được lập lại ở quốc gia này.

Đây là hội nghị ba bên về Syria lần thứ 5 giữa lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng đỉnh ba bên về Syria: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran phối hợp thiết lập hòa bình ở Syria Thượng đỉnh ba bên về Syria: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran phối hợp thiết lập hòa bình ở Syria

VTV.vn - Ngày 16/9, nhà lãnh đạo Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên về tình hình Syria, tổ chức tại Ankara.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước