Hoa Kỳ giữ vững cam kết với ASEAN

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 15:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (15/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Phó Tổng thống Mike Pence đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ một 1 trong 3 hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo ASEAN và các bên đối tác diễn ra trong hôm nay. Năm 2017, Tổng thống Donal Trump đã tham dự hội nghị này tại Philippines và năm nay Phó Tổng thống Mike Pence đã chuyển tới các nhà lãnh đạo ASEAN thông điệp về sự coi trọng ASEAN - đối tác chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á.

Trước các nhà lãnh đạo ASEAN, Phó Tổng thống Michael Pence đã khẳng định Hoa Kỳ tự hào vì có một đối tác chiến lược là ASEAN và tất cả những việc Hoa Kỳ làm là đang tìm kiếm sự phối hợp, không phải là kiểm soát vì cả Hoa Kỳ và ASEAN đều có chung tầm nhìn.

Hoa Kỳ giữ vững cam kết với ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 4, từ trái sang), Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence (thứ 5, từ trái sang) và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: AP.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói: "Giống như các bạn, chúng tôi tìm kiếm một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có thể trở nên thịnh vượng và thịnh vượng đi cùng với an ninh được bảo đảm trong chủ quyền của chúng ta, đồng thời tự tin vào giá trị của chúng ta và cùng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đế quốc và xâm lược không có chỗ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hoa Kỳ sẽ hành động để thúc đẩy hiện thực hóa tầm nhìn này trong toàn khu vực và chúng tôi sẽ tập chung vào sự phát triển thịnh vượng, an ninh và chia sẻ những nguyên tắc này với mỗi thành viên ASEAN để đạt được tầm nhìn này trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định Washington đã có hành động để thúc đẩy tầm nhìn trên, bao gồm các bước thúc đẩy đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng và theo đuổi thương mại là "tự do, công bằng và đối ứng".

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN đã có cuộc ăn sáng làm việc không chính thức với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc).

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tham dự một hội nghị quan trọng nữa của ASEAN đó là Hội nghị Cấp cao Đông Á với lãnh đạo các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada và Australia.

ASEAN - Nga trở thành đối tác chiến lược ASEAN - Nga trở thành đối tác chiến lược Ngày ASEAN - Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Việt Nam Ngày ASEAN - Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Việt Nam Australia ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông Australia ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước