Học phí tăng cao, hàng triệu học sinh Ấn Độ rời bỏ trường tư

Trang Phan-Thứ năm, ngày 05/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 cùng lạm phát khiến học phí tại các trường tư thục tăng cao, hàng triệu phụ huynh Ấn Độ đang chuyển con cái từ trường tư thục sang trường công.

COVID-19 đã làm đảo ngược nhiều xu hướng của cuộc sống. Giáo dục cũng không phải ngoại lệ. Tại Ấn Độ, trước đại dịch, các trường tư thục, với chương trình giảng dạy khác biệt, hoặc dạy bằng tiếng Anh, luôn có sức hấp dẫn đối với các phụ huynh. Tỷ lệ các gia đình ghi danh cho con cái vào các trường tư thục là 35%. Trong đó, gần một nửa số hộ gia đình sẵn sàng chi gần 1/5 thu nhập cho việc học của con cái. Nhưng giờ đây, đại dịch COVID-19, cùng lạm phát, đã khiến học phí tại các trường tư thục tăng cao. Hàng triệu phụ huynh Ấn Độ đang chuyển con cái từ trường tư thục sang trường công do không đủ khả năng chi trả.

Thu nhập của anh Waqar Khan đã giảm khoảng 1/5 do dịch COVID-19, trong khi trường tư thục của con trai anh thì tăng học phí lên 10%. Anh đành phải cho con chuyển trường. "Chúng tôi đã trả một phần học phí cho nhà trường khi các lớp học trực tuyến hoạt động, tuy nhiên kể cả khi chúng tôi chỉ còn khoảng một - hai tháng chưa đóng nốt được, thì con tôi cũng không được tham gia các lớp học hay đi thi".

Học phí tăng cao, hàng triệu học sinh Ấn Độ rời bỏ trường tư - Ảnh 1.

Đây là sự đảo ngược của một xu hướng đã phổ biến tại Ấn Độ trong suốt hai thập kỷ qua, khi ngày càng nhiều gia đình lựa chọn giáo dục tư nhân với suy nghĩ con cái sẽ có lợi thế hơn trong thị trường việc làm. Và bởi các trường tư thục tại Ấn Độ cũng đa dạng, từ học phí vài chục USD đến vài trăm USD/tháng. Do đó, các gia đình có thu nhập trung bình cũng có thể cho con học.

Tuy nhiên giờ đây, một số lượng lớn các trường tư đã tăng học phí và các khoản phí khác hơn 15% trong năm nay, các công ty vận tải đưa đón học sinh đến trường cũng tăng giá hơn 15%. Nhiều gia đình không kham nổi khoản chi phí tăng thêm này.

Bà Sudha Acharya - Hiệu trưởng Trường tư thục ITL, Ấn Độ: "Chúng tôi đồng cảm với các phụ huynh, thế nhưng không tăng học phí để duy trì chất lượng thì cũng rất khó. Tiền lương để trả cho giáo viên đến từ học phí, hàng năm các trường cũng phải chi trả nhiều loại chi phí nữa, mà các chi phí này cũng đang tăng".

Theo Hiệp hội trường học, nhiều trường tư đã phải cắt giảm lương cho giáo viên, hàng nghìn trường tư thậm chí đã phải đóng cửa do phần lớn phụ huynh không thể chi trả học phí.

Học sinh ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ nghỉ học 1 tuần vì khói bụi Học sinh ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ nghỉ học 1 tuần vì khói bụi

VTV.vn - Tất cả trường học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ đóng cửa trong suốt tuần đầu của tháng 11 do ô nhiễm không khí đang ở mức nguy hiểm cho sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước