Hội chứng viêm lạ ở trẻ nghi liên quan COVID-19: Những điều cha mẹ cần biết và cách điều trị

Trang Phan-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 10:46 GMT+7

Ít nhất 150 trẻ em tại Mỹ đã mắc một hội chứng viêm hiếm gặp mà các bác sĩ nghi ngờ có liên quan đến COVID-19. (Ảnh: UNICEF)

VTV.vn - Theo CNN, ít nhất 150 trẻ em tại Mỹ đã mắc một hội chứng viêm hiếm gặp mà các bác sĩ nghi ngờ có liên quan đến COVID-19.

Hội chứng viêm hiếm gặp mà các bác sĩ nghi ngờ có liên quan đến COVID-19

Một số báo cáo cho thấy rằng nhiều trẻ em mắc hội chứng viêm có các triệu chứng tương tự như trẻ em mắc bệnh Kawasaki, đó là một bệnh thời thơ ấu gây ra viêm bên trong mạch máu và có thể gây tổn thương tim kéo dài, theo Hiệp hội quốc gia về các hội chứng hiếm gặp của Mỹ (NORD).

Các bác sĩ gọi tình trạng này là một căn bệnh "viêm đa hệ thống", có chung một số triệu chứng với bệnh Kawasaki, bao gồm sốt cao, phát ban da, viêm kết mạc, sưng lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân, đôi khi bong tróc da ở những khu vực đó và trong một số trường hợp, viêm tim. Nhiều trẻ em mắc phải căn bệnh này cũng xuất hiện hội chứng sốc độc, một tình trạng đe dọa tính mạng do độc tố gây ra bởi một số loại vi khuẩn.

Hội chứng viêm lạ ở trẻ nghi liên quan COVID-19: Những điều cha mẹ cần biết và cách điều trị - Ảnh 1.

Hội chứng Kawasaki, giống với hội chứng viêm lạ. (Ảnh: CNN)

Ngoài ra, một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet ghi nhận "tỷ lệ mắc hội chứng giống Kawasaki đã tăng gấp 30 lần" trong vòng 2 tháng từ giữa tháng 2 tới tháng 4, và đây cũng là thời điểm COVID-19 bắt đầu tác động đáng kể đến nước Mỹ.

Hội chứng viêm lạ ở trẻ nghi liên quan COVID-19: Những điều cha mẹ cần biết và cách điều trị - Ảnh 2.

Tỷ lệ mắc hội chứng giống Kawasaki đã tăng gấp 30 lần chỉ trong vòng 2 tháng. (Ảnh: CNN)

Những điều cha mẹ nên biết về hội chứng mới liên quan đến COVID-19

Các bậc cha mẹ - vốn đã rất lo lắng bởi những thách thức trong việc nuôi dạy trẻ em giữa một đại dịch toàn cầu giờ đây lại có một nỗi lo khác: Hội chứng viêm bí ẩn. Tình trạng này xuất hiện nhiều nhất ở New York - tâm dịch COVID-19 của nước Mỹ - nhưng nó cũng xuất hiện ở ít nhất 16 bang khác.

Hiện còn quá sớm để đánh giá rằng hội chứng viêm này sẽ trở thành mối lo ngại lớn như thế nào. Tuy nhiên hội chứng này đã được đề cập đến trong phiên điều trần của Thượng viện Mỹ hôm 12/5. 

Tiến sĩ Anthony Fauci, thuộc Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng, đã cảnh báo về việc vội vã mở lại trường vào mùa Thu, sau khi nghiên cứu về nhiều trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm "rất lạ, rất giống với hội chứng Kawasaki".

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thận trọng hơn nếu chúng ta ung dung nghĩ rằng trẻ em hoàn toàn có thể miễn dịch với các tác động xấu của virus SARs-CoV-2", ông Anthony Fauci cho biết.

Hội chứng viêm lạ ở trẻ nghi liên quan COVID-19: Những điều cha mẹ cần biết và cách điều trị - Ảnh 3.

Tiến sĩ Anthony Fauci: “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thận trọng hơn nếu chúng ta ung dung nghĩ rằng trẻ em hoàn toàn có thể miễn dịch với các tác động xấu của virus SARs-CoV-2”. (Ảnh: CNN)

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng cho biết các nhà chức trách bang đang điều tra khoảng 100 trường hợp có thể đã mắc căn bệnh lạ, ít nhất ba trong số đó đã tử vong. Căn bệnh lạ này cũng được phát hiện tại Los Angeles, Khu vực Vịnh San Francisco (nghi ngờ), Chicago, tại hai nước châu Âu là Anh và Tây Ban Nha.

Bác sĩ Charles Schleien, Chủ tịch khoa nhi tại Northwell Health ở New York, cho biết bệnh viện của ông đã gặp khoảng 40 trường hợp kể từ giữa tháng 4 và phần lớn cho thấy các kháng thể tương tự như virus SARs-CoV-2. Mặc dù mối liên hệ giữa virus SARs-CoV-2 và căn bệnh mới vẫn chưa được chứng minh, nhưng "chúng có vẻ liên quan với nhau khá bền chặt, có vẻ như đây là một bệnh viêm nhiễm sau khi nhiễm COVID-19", ông Thời gian Schleien cho biết thêm.

Tuy nhiên một điểm khác biệt so với Kawasaki, hội chứng phát triển ở khoảng 1/10.000 trẻ em Mỹ dưới 5 tuổi mỗi năm, là căn bệnh này kéo dài đến tuổi thiếu niên. Ông Schleien cho biết ông đã thấy có trường hợp thiếu niên 14 tuổi mắc hội chứng lạ này.

Nhưng một điểm tương đồng ngẫu nhiên là cả hai hội chứng đều có thể được điều trị hiệu quả, thường là bằng thuốc chống viêm Aspirin. Thời gian nằm viện cho bệnh nhân có thể kéo dài hai đến bốn ngày. Cha mẹ nên kiểm tra với bác sĩ hoặc đưa trẻ đến phòng cấp cứu nếu sốt kéo dài hơn hai đến ba ngày, đặc biệt là nếu một số triệu chứng khác xuất hiện, bao gồm nhịp tim nhanh.

Hội chứng viêm lạ ở trẻ nghi liên quan COVID-19: Những điều cha mẹ cần biết và cách điều trị - Ảnh 4.

May mắn là hội chứng này không giống về cách điều trị so với COVID-19, căn bệnh mà cho đến hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị nhất định nào. Tuy vậy, mối liên kết rõ ràng giữa COVID-19 và hội chứng lạ này làm tăng mối lo ngại rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp được xác định tại các vùng dịch COVID-19, không chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước