Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về Nga - Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/11/2018 07:54 GMT+7

Phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ về căng thẳng Nga - Ukraine. Ảnh: Xinhua

VTV.vn - Ngày 26/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp đặc biệt liên quan tới vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine trên biển Đen.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo Nga rằng việc bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine là một hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, đồng thời, kêu gọi Moscow kiềm chế giảm căng thẳng.

Ngay lập tức, Đại diện của Nga tại LHQ ông Dmitry Polyansky đã bác bỏ những cáo buộc trên. Ông Dmitry cho biết, 3 tàu quân sự của Ukraine đã vi phạm biên giới Nga và tiến tới eo biển Kerch. Những chiếc tàu kia đã không đáp lại yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật Nga và thậm chí còn thực hiện một số thao tác nguy hiểm. Hành động này đã vi phạm Hiến chương LHQ và các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế.

Phía Nga cũng cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch này nhằm thu hút lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử năm 2019.

Sau vụ bắn vào tàu Ukraine, Nga mở cửa trở lại eo biển Kerch Sau vụ bắn vào tàu Ukraine, Nga mở cửa trở lại eo biển Kerch Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine Nga trừng phạt tài chính nhiều cá nhân và doanh nghiệp Ukraine Nga trừng phạt tài chính nhiều cá nhân và doanh nghiệp Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước