Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Mỹ tấn công Syria

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 07:27 GMT+7

VTV.vn - Đêm qua (14/4) theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên họp khẩn sau khi Mỹ và đồng minh Anh, Pháp tấn công Syria.

Đêm qua (14/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên họp khẩn sau khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa vào các căn cứ được cho là các căn cứ chứa vũ khí của Syria. Tuy nhiên, phiên họp tiếp tục không đạt được kết quả nào.

Cuộc họp lần này do Nga yêu cầu triệu tập và Nga cũng đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết lên án việc Mỹ, Anh và Pháp can thiệp vào Syria. Tuy nhiên, dự thảo chỉ đạt được 3 trên tổng số 15 phiếu ủng hộ. Trong khi theo quy định, để dự thảo thành nghị quyết cần có 9 phiếu ủng hộ và không bị phiếu phủ quyết nào từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Mỹ tấn công Syria - Ảnh 1.

Bầu trời ở Damascus, Syria rực sáng khi Mỹ mở cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu ở Syria rạng sáng 14/4. (Ảnh: AP)

Đại sứ Mỹ - bà Nikki Haley - cho rằng cuộc công kích đã ngăn chặn được chương trình phát triển vũ khí hóa học của Syria.

"Nếu chính quyền Syria sử dụng khí độc lần nữa, nước Mỹ sẽ tiếp tục tấn công" - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh.

Dự thảo mà Nga đưa ra yêu cầu Mỹ và các đồng minh "ngừng ngay lập tức các cuộc công kích vào Syria" và kìm chế các hành động gây hấn tiếp theo vì theo Nga đây là "các hành động vi phạm luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc".

Tham dự cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ ông Gutaress đã kêu gọi các bên kiềm chế để không xảy ra các các hành động leo thang quân sự gây ra thương vong cho người dân Syria. Theo ông, cuộc khủng hoảng ở Syria chỉ có thể giải quyết bằng các giải pháp chính trị.

Đức kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria Đức kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ tại Syria Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ tại Syria Syria: Vụ tấn công hóa học ở Douma là một “sự kiện được thêu dệt” Syria: Vụ tấn công hóa học ở Douma là một “sự kiện được thêu dệt”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước