Hội đồng Nga - NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/04/2016 14:22 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 20/4, các quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã triệu tập cuộc họp chính thức đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn.

Cuộc họp có mục tiêu chính là giải tỏa những căng thẳng trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine, bất chấp thoả thuận ngừng bắn Minsk đạt được trước đó. Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, mặc dù vẫn còn những bất đồng sâu sắc nhưng các bên đã có một cuộc họp thẳng thắn và nghiêm túc.

Sau cuộc gặp quan trọng này, các quan chức Nga và NATO cũng đồng ý sẽ duy trì tổ chức các cuộc đối thoại tiếp theo giữa 2 bên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước