Hội nghị an ninh và chống khủng bố khu vực tại Indonesia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 18:31 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị

VTV.vn - Ngày 28/7, Hội nghị an ninh và mối đe dọa khủng bố xuyên biên giới đã diễn ra tại thành phố Manado, Indonesia.

Indonesia và Australia là hai nước đồng tổ chức hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các bộ trưởng và các quan chức an ninh đến từ New Zealand, Malaysia, Brunei và Philippines.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về mối đe dọa đến từ các phần tử cực đoan quay trở lại từ Syria và Iraq.

Trong bối cảnh IS đang bị đẩy lùi khỏi nhiều thành phố và khu vực chiếm đóng ở Trung Đông, giới quan sát đang ngày càng quan ngại trước nguy cơ tổ chức khủng bố này mở rộng chiến dịch bạo lực ra các khu vực khác trên thế giới, điển hình là các cuộc giao tranh tại thành phố miền Nam Marauy trên đảo Mindanao của Philippines.

Các bên tham gia hội nghị đã thảo luận các bước chống khủng bố cũng như chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng giữa các nước.

Chống khủng bố từ việc kiểm soát ứng dụng nhắn tin miễn phí Chống khủng bố từ việc kiểm soát ứng dụng nhắn tin miễn phí

VTV.vn - Nhằm mục đích chống khủng bố, nhiều Chính phủ đã gây sức ép lên các công ty công nghệ cung cấp ứng dụng nhắn tin miễn phí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước