Hôm nay hơn 2,6 triệu cử tri Singapore đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Chính phủ mới

Hữu Hưng - Trần Khiên (PV thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ sáu, ngày 10/07/2020 06:04 GMT+7

Các ứng viên đảng Singapore Tiến bộ (PSP) lần đầu tiên tranh cử tham gia đăng ký tại điểm đề cử trường THPT Nan Hua, ngày 30/6. Ảnh: TTXVN tại Singapore

VTV.vn - Đây là cuộc bầu cử chưa có tiền lệ ở Singapore bởi diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và sự suy thoái của nền kinh tế.

Cuộc bầu cử chính thức bắt đầu lúc 8h sáng nay giờ Singapore, tức 7h sáng giờ Hà Nội. Đây là lần thứ hai trong lịch sử bầu cử Singapore. Tất cả ghế trong Quốc hội đều được các Đảng ra tranh cử.

Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền vẫn chiếm ưu thế khi ra tranh cử tất cả 93 ghế quốc hội. Trong số 10 Đảng đối lập, phải kể đến Đảng Tiến bộ Singapore ra tranh cử 24 ghế, Đảng Công nhân tranh cử 21 ghế.

Các vấn đề nổi bật được cử tri Singapore quan tâm lần này là việc làm và cách thức Singapore vượt qua khủng hoảng từ đại dịch COVID-19.

Cũng bởi dịch COVID-19, công tác bỏ phiếu đã được lên kế hoạch chặt chẽ để đảm bảo người dân Singapore đi bỏ phiếu thuận tiện và an toàn như bố trí thêm các điểm bỏ phiếu ở sát khu dân cư, người dân tùy theo độ tuổi đi bỏ phiếu theo giờ quy định, tuân thủ quy trình kiểm soát dịch chặt chẽ tại khu vực bỏ phiếu…

Cho đến thời điểm hiện tại, Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền được nhận định vẫn chiếm ưu thế tại cuộc bầu cử lần này. Các điểm bỏ phiếu mở cửa đến 20h tối nay (giờ Singapore) và công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đó.

Cử tri Singapore mong muốn gì ở đội ngũ lãnh đạo mới? Cử tri Singapore mong muốn gì ở đội ngũ lãnh đạo mới?

VTV.vn - Ngày 10/7, hàng triệu cử tri Singapore sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng. Đây là một kỳ bầu cử đặc biệt trong lịch sử đảo quốc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước