Hơn 5.000 người châu Phi gia nhập các nhóm khủng bố

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 21:36 GMT+7

Thủ tướng Algeria Abdelmadjid Teboune . (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Hơn 5.000 người châu Phi đã gia nhập các nhóm khủng bố trên toàn thế giới, nhất là tại Iraq, Syria.

Thông tin trên đã được Thủ tướng Algeria Teboune đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi đang diễn ra ở Ethiopia.

Theo Thủ tướng Teboune, nhiều thanh niên châu Phi đã tham gia vào các hoạt động khủng bố tại các khu vực xung đột trên khắp thế giới, nhất là tại Iraq, Syria. Ông Teboune cảnh báo châu Phi đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức khi nhóm người này trở về đất nước hoặc di chuyển tới các quốc gia khác trong châu lục.

Thủ tướng Teboune cũng hối thúc các nước châu Phi thực hiện các giải pháp chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan, như: tăng cường hợp tác trong thu thập thông tin tình báo về các tay súng khủng bố nước ngoài, nâng cấp hệ thống nhận dạng khuôn mặt, hạn chế sự di chuyển của nhóm người này thông qua kiểm soát chặt chẽ hệ thống giao thông cũng như tăng cường kiểm soát biên giới quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước