Hơn 8,6 triệu người sơ tán do chiến tranh trong năm 2015

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 10:30 GMT+7

Trẻ em là những nạn nhân vô tội của chiến tranh. (Ảnh: X-weird)

VTV.vn - Hơn 8,6 triệu trên thế giới phải sơ tán do xung đột và chiến tranh trong năm 2015. Hơn một nửa trong số đó là người đến từ các nước Yemen, Syria, và Iraq.

Đây là báo cáo mới được Hội đồng Người tị nạn Na Uy công bố ngày 11/5. Con số này đã góp phần đẩy số người phải sơ tán do chiến tranh hiện nay lên tới mức kỷ lục - gần 41 triệu người.

Hội đồng Người tị nạn Na Uy gọi đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Và trong cuộc khủng hoảng ấy, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tị nạn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước