Hong Kong: Người biểu tình hoãn đàm phán với chính phủ

Thu Giang (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 00:05 GMT+7

Người biểu tình ở Hong Kong (Ảnh: Guardian)

Hôm nay (4/10), nhóm sinh viên biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố sẽ hoãn kế hoạch đàm phán với chính phủ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xảy ra các vụ ẩu đả giữa những người biểu tình và những người phản đối biểu tình vào đêm 3/10 khiến ít nhất 131 người bị thương.

Các vụ ẩu đả diễn ra vào chiều và đêm 3/10 sau khi những người phản đối biểu tình tỏ thái độ tức giận trước những tác động nghiêm trọng mà “Phong trào chiếm Trung tâm” kéo dài suốt 5 ngày qua gây ra đối với nền kinh tế, cuộc sống của người dân.

Ngay sau khi xảy ra các vụ ẩu đả, lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã lên tiếng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và kiềm chế, không để xảy ra bạo lực hoặc gây rối trật tự xã hội trong bất kỳ tình huống nào.

Tuy nhiên nhóm sinh viên biểu tình tại Hong Kong cáo buộc các nhà chức trách và cảnh sát Hong Kong đã không đứng ra bảo vệ người biểu tình, phá vỡ những nỗ lực dẫn tới đàm phán và tuyên bố chính quyền Hong Kong sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động này.

Mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm thông tin trong Video dưới đây:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước