Hong Kong (Trung Quốc) nỗ lực kiềm chế làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4

Quỳnh Chi (Theo CGTN)-Thứ bảy, ngày 28/11/2020 13:06 GMT+7

Ngày 27/11, Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 92 trường hợp mắc COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới mỗi ngày ở mức 2 con số.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong (CHP) cho biết, ngày 27/11, Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 92 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại đặc khu hành chính này vượt 6.000 bệnh nhân. Trong 92 ca mắc mới này, có 89 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 17 người không thể truy tìm nguồn lây nhiễm.

Thực trạng trên đã khiến các nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) lên tiếng cành báo về đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 tại đặc khu hành chính này. Ổ dịch COVID-19 liên quan đến  câu lạc bộ khiêu vũ đã trở thành nguồn lây nhiễm chính của làn sóng thứ tư tại đây. Số trường hợp lây nhiễm bệnh được xác nhận tại ổ dịch này hiện đã tăng lên 367 ca.

Hong Kong (Trung Quốc) đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng về số ca nhiễm mới bắt đầu từ ngày 19/11. Trong 5 ngày liên tiếp gần đây, số ca mắc mới được xác nhận trong cộng đồng luôn ở mức trên 60 trường hợp.

Hong Kong (Trung Quốc) nỗ lực kiềm chế làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 - Ảnh 1.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AP)

Từ ngày 26/11, giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) đã thắt chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn virus lây lan. Theo đó, các quán bar, câu lạc bộ đêm, quán karaoke và vũ trường phải đóng cửa cho đến ngày 2/12. Những lớp học trực tiếp tại các trường tiểu học bị đình chỉ trong hai tuần. Trong khi đó, những người có liên quan đến ổ dịch tại câu lạc bộ khiêu vũ từ ngày 1 - 21/11 đều phải đi xét nghiệm COVID-19 bắt buộc.

Trong tuyến bố vào ngày 25/11, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), cho biết sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tăng cường kiểm soát và kiềm chế đại dịch.

Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 3 đóng cửa các quán bar, hộp đêm Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 3 đóng cửa các quán bar, hộp đêm

VTV.vn - Một loạt các địa điểm giải trí từ quán bar đến các địa điểm tổ chức tiệc và hộp đêm tại Hong Kong (Trung Quốc) đã phải đóng cửa trong vòng 7 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước