Hong Kong (Trung Quốc) tăng cường cảnh sát tại các điểm biểu tình

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 13:17 GMT+7

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) quyết định tăng cường lực lượng cảnh sát đến những địa điểm biểu tình.

Khoảng 250 sĩ quan cảnh sát sẽ được điều động tới những nơi diễn ra biểu tình nhằm duy trì trật tự và đảm bảo an ninh công cộng.

Trước đó, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã kêu gọi người dân bình tĩnh, không sử dụng bạo lực hoặc phá hoại trật tự xã hội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Lương Chấn Anh cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát nỗ lực cao nhất để khôi phục trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong 4 ngày qua, một lượng lớn người ủng hộ phong trào "Chiếm Trung tâm" đã chiếm giữ nhiều đường phố lớn ở Mong Kok, khu trung tâm của Hong Kong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán và buộc một số ngân hàng, trường học phải đóng cửa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước