Huy động thêm lực lượng hàng không vũ trụ, Nga dồn lực đẩy lùi Ukraine khỏi Kursk

Đàm Linh (Theo Newsweek, Newsukraine)-Thứ ba, ngày 20/08/2024 20:45 GMT+7

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trên xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở vùng Sumy, gần biên giới với Nga, ngày 12/8. (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Nga đã triển khai thêm một trung đoàn Lực lượng Hàng không Vũ trụ để bảo vệ khu vực Kursk.

Ngày 19/8, báo Newsweek dẫn thông tin từ Important Stories về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho một trung đoàn Lực lượng Hàng không vũ trụ hợp sức với các lực lượng khác nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố cho đến nay, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga và 82 khu định cư ở Kursk.

Cuộc tấn công có quy mô lớn nhất của lực lượng Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột được đánh giá là đạt được bước tiến "đáng kể" dù "chậm rãi". Kiev hiện được báo cáo là đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn ở khu vực Kursk trong nhiều ngày so với Nga đã làm tương tự ở Ukraine kể từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên một lực lượng quân đội nước ngoài chiếm giữ lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Important Stories cho biết một trung đoàn súng trường cơ giới tạm thời của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã được triển khai đến Kursk, giáp ranh với vùng Sumy của Ukraine.

Đơn vị này, được thành lập vào tháng 5, bao gồm nhân sự từ các công ty an ninh và hậu cần, kỹ sư, thợ máy, một số sĩ quan và quân nhân từ một cảng vũ trụ của Nga. Ngoài ra còn có nhân sự từ các nhà kho đặc biệt của Lực lượng Không gian vũ trụ và các trạm radar ở vùng Voronezh, những người trước đây phụ trách điều hành lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết trong bản phân tích mới nhất về cuộc xung đột hôm 18/8, cuộc xâm nhập Kursk cũng đang buộc Nga phải tái triển khai lực lượng quân đội từ tiền tuyến ở Ukraine. Tổ chức này nhận định, nhiều khả năng các giai đoạn giao tranh tiếp theo trong lãnh thổ Nga sẽ đòi hỏi Moscow nhiều chi viện về nhân lực và vật lực hơn.

Hôm qua (19/8), Ukraine đã đánh sập cây cầu đường bộ quan trọng về mặt hậu cần thứ 3 ở tỉnh Kursk, khiến quân đội và dân thường Nga bên trong một dải lãnh thổ có diện tích tương đương với công quốc Luxembourg bị cắt đứt khỏi đường thoát hoặc tiếp viện.

Kể từ khi xâm nhập tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đội phá hủy thuộc lực lượng đặc biệt, tên lửa dẫn đường tầm xa và các cuộc không kích để tấn công cơ sở hạ tầng đường bộ và giao thông của Nga. Họ muốn đảm bảo rằng tuyến đường thủy trên sông Seym và khu vực lãnh thổ xung quanh nó sẽ không cho phép phương tiện nào đi qua được.

Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra 'vùng đệm' tại Kursk Phá sập cầu chiến lược thứ hai ở biên giới Nga, Ukraine đặt mục tiêu tạo ra "vùng đệm" tại Kursk Nga sơ tán hơn 121.000 dân khỏi khu vực Kursk Nga sơ tán hơn 121.000 dân khỏi khu vực Kursk Ukraine phá hủy cây cầu thứ 3 của Nga tại Kursk Ukraine phá hủy cây cầu thứ 3 của Nga tại Kursk

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước