Hy Lạp mở rộng lựa chọn cấp "thị thực vàng"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 17:39 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/11, Hy Lạp công bố thêm các lựa chọn đối với người nước ngoài không phải công dân EU muốn xin thị thực theo chương trình "Thị thực vàng".

Theo đó, công dân của một nước thứ ba đầu tư ít nhất 400.000 Euro vào một công ty đặt trụ sở ở Hy Lạp đủ điều kiện để được cấp phép cư trú 5 năm ở nước này. Những người đầu tư vào chứng khoán trị giá ít nhất 400.000 Euro cũng được cấp "Thị thực vàng" này.

Hy Lạp bắt đầu thực hiện chương trình "Thị thực vàng" từ năm 2013, cấp phép cư trú cho người nước ngoài không phải công dân EU đầu tư bất động sản trị giá hơn 250.000 Euro. Các thành viên trong gia đình những người này cũng được áp dụng quy chế này.

Tính đến nay, Hy Lạp đã cấp phép cư trú cho 5.300 người trong khuôn khổ chương trình trên, trong đó có quá nửa là người Trung Quốc.

Châu Phi nới lỏng quy định cấp thị thực Châu Phi nới lỏng quy định cấp thị thực

VTV.vn - Theo Chỉ số độ mở thị thực châu Phi 2019 vừa công bố, hiện công dân lục địa trên có thể di chuyển đến khoảng 1/3 trong tổng số 54 quốc gia này mà không cần thị thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước