Indonesia bác yêu cầu tái trừng phạt Iran của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/08/2020 17:51 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng bảo an LHQ tại New York, Mỹ, ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Indonesia, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 8, đã bác yêu cầu của Mỹ tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran.

Tuyên bố trên của Indonesia đã được đa số các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoan nghênh.

13 nước thành viên Hội đồng Bảo an cho rằng, bước đi của Mỹ là không phù hợp vì Washington muốn áp đặt cơ chế trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, trong khi Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này năm 2018.

Trong khi đó, Đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Kelly Craft, đáp trả rằng, Mỹ vẫn có thể kích hoạt cơ chế tái áp đặt lệnh cấm vận với Iran bởi một nghị quyết năm 2015 đã ghi danh Mỹ bên trong thỏa thuận hạt nhân.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kích hoạt quá trình dài 30 ngày tái áp đặt trừng phạt đối với Iran. Phía Nga cho rằng, động thái của Mỹ không chỉ là bất hợp pháp mà còn không dẫn đến kết quả như Mỹ đã dự tính.

Mỹ kích hoạt cơ chế tái trừng phạt Iran Mỹ kích hoạt cơ chế tái trừng phạt Iran EU cảnh báo tái áp đặt trừng phạt Iran EU cảnh báo tái áp đặt trừng phạt Iran Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt, người dân Iran lo lắng Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt, người dân Iran lo lắng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước