Indonesia kêu gọi phiến quân đầu hàng

Kim Lâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 08:44 GMT+7

Trùm khủng bố bị truy nã hàng đầu ở Indonesia Santoso. (Ảnh: abc.net.au)

VTV.vn - Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia Tito Karnavian kêu gọi phiến quân đang ẩn náu tại các khu rừng ở Poso, tỉnh Sulawesi ra đầu hàng.

Lời yêu cầu được đưa ra sau khi lực lượng chống khủng bố Indonesia tiêu diệt Santoso, đối tượng bị truy nã hàng đầu tại nước này.

Cảnh sát Indonesia cho biết, 19 phiến quân thuộc nhóm Chiến binh Hồi giáo Đông Indonesia dưới sự chỉ huy của Sansoto vẫn đang ẩn náu tại các khu rừng ở Poso. Số lượng phiến quân của nhóm trên đã giảm kể từ khi lực lượng cảnh sát và quân đội Indonesia tiến hành chiến dịch truy quét từ đầu năm 2016.

Trước đó, giới chức Indonesia thông báo đã tiêu diệt 2 đối tượng gồm: một người được cho là trùm khủng bố Santoso, kẻ thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bị chính quyền Indonesia truy nã từ năm 2007; đối tượng còn lại là Basri, cánh tay phải đắc lực của Sansoto.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước