Indonesia nỗ lực giải quyết rác thải điện tử

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/10/2017 10:31 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thành phố Jakarta, Indonesia đã có biện pháp để giải quyết vấn đề rác thải điện tử.

Trong bối cảnh công nghệ mới phát triển như vũ bão, những món đồ điện tử hôm nay là hiện đại, mai đã trở nên lỗi thời. Chính điều này đã khiến rác thải điện tử trở thành một vấn đề nan giải, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Ví dụ như tại Jakarta, Indonesia, trung bình mỗi người dân thải ra 3 kg rác điện tử mỗi năm. Với dân số 10 triệu người, đó sẽ là một lượng rác khổng lồ. Chính quyền thành phố đã có biện pháp để giải quyết vấn đề này.

Vào sáng chủ nhật tại khu phố kinh doanh sầm uất của Jakarta, không có xe cộ cá nhân, chỉ có người đi bộ và phương tiện giao thông công cộng. Đây là một dịp để các nhân viên môi trường tuyên truyền với người dân về tác hại của rác thải điện tử đến môi trường và để cho người dân có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này. Chính quyền thành phố đang cố gắng nâng cao nhận thức của người dân bằng một chiến dịch thu thập rác thải điện tử.

Thủ đô của Indonesia có khoảng 10 triệu người và mỗi ngày thải ra 1.000 m3 rác, trong đó rác thải điện tử ngày một gia tăng. Chiến dịch bao gồm việc đặt thêm các thùng rác chuyên thu nhận rác điện tử ở trung tâm thành phố và tại các cơ quan nhà nước.

Trong 6 tháng đầu tiên của chiến dịch, thành phố đã thu thập được hơn 700 điện thoại di động và các chất thải điện tử khác từ người dân. Những chất thải điện tử này sẽ được chuyển đến những trung tâm tái chế. Tại đây, rác điện tử sẽ được giã thành các bộ phận. Bo mạch điện tử sẽ được đưa vào máy thu hồi để tách ra các nguyên liệu thứ cấp như đồng, nhôm, kẽm và thiếc.

Chất thải điện tử là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng ở Indonesia do thu nhập và nhu cầu về các thiết bị mới của tầng lớp trung lưu tăng cao.

Các nhà môi trường cho rằng, chất thải điện tử có thể gây nguy hiểm cho môi trường vì nó có thể giải phóng các chất độc hại như thủy ngân, chì và crom vào môi trường nếu được xử lý không đúng cách. Indonesia đã có luật về quản lý chất thải năm 2008 nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về chất thải điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước