Indonesia tạm hoãn kế hoạch di dời thủ đô mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/08/2020 08:00 GMT+7

Kẹt xe vào giờ cao điểm ở Jakarta. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Indonesia tạm hoãn kế hoạch di dời thủ đô mới, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp tại quốc gia này.

Chính phủ đang dồn nguồn lực để ứng phó với COVID-19, ưu tiên là tiêm chủng vaccine cho toàn dân.

Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia khẳng định việc khởi công xây dựng các tòa nhà chính quyền sẽ hoãn cho tới năm 2022 thay vì năm sau như dự kiến ban đầu.

Dự án phát triển thủ đô mới được Tổng thống Joko Widodo công bố năm ngoái, ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 33 tỷ USD (hơn 765.000 tỷ đồng). Nguyên nhân là vì thủ đô Jakarta hiện tại đang có áp lực dân cư quá lớn, 40% diện tích Jakarta nằm dưới mực nước biển và thành phố vẫn đang tiếp tục bị chìm dần.

Chính phủ Indonesia muốn bắt đầu chuyển tới thủ đô mới từ năm 2024, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Joko Widodo. Nguồn kinh phí lấy từ các nhà đầu tư địa ốc sẽ được phép sử dụng để quản lý những bất động sản của Chính phủ ở Jakarta.

Indonesia di dời thủ đô - Lời cảnh tỉnh về tình trạng sụt lún trên thế giới từ Jakarta Indonesia di dời thủ đô - Lời cảnh tỉnh về tình trạng sụt lún trên thế giới từ Jakarta

VTV.vn - Thủ đô của Indonesia sẽ được chuyển từ đảo Jakarta đến đảo Borneo, hòn đảo lớn thứ ba thế giới và lớn nhất tại châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước