Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/08/2018 08:40 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) phát biểu trên truyền hình về chính sách đối ngoại của Iran. (Ảnh: IRNA)

VTV.vn - Ngày 6/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran có thể tiến hành đàm phán với Mỹ chỉ khi Washington chứng minh được sự đáng tin cậy.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ chính quyền Mỹ cần phải chứng minh rằng họ sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và nhiều hiệp ước quốc tế khác.

Ngoài ra, Tổng thống Rouhani tuyên bố Iran sẽ khiến cho Mỹ phải "hối tiếc" vì đã tái áp đặt trừng phạt đối với nước này.

Mỹ khôi phục một phần các biện pháp trừng phạt Iran Mỹ khôi phục một phần các biện pháp trừng phạt Iran

VTV.vn - Từ 0h hôm nay (7/8) giờ Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước