Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn về đàm phán hạt nhân

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 25/10/2017 21:45 GMT+7

Ông Khamenei. Ảnh: Washington Times.

VTV.vn - Ngày 25/10, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố rằng các năng lực phòng thủ của Iran là không thể bị đem ra đàm phán.

Quan điểm này đã được đề cập trước đây nhưng được đưa ra vào thời điểm hiện tại giữa lúc Chính phủ Mỹ gia tăng áp lực đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Khamenei tại một buổi lễ ở Tehran nêu rõ: "Các năng lực phòng thủ và sức mạnh của Iran là không thể bị đem ra đàm phán hay mặc cả".

Quan hệ song phương giữa Iran-Mỹ đã xấu đi dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và phải trải qua một rạn nứt sâu sắc 2 tuần trước khi mà ông Trump quyết định không công nhận rằng Tehran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc thế giới ký vào năm 2015, đồng thời cảnh báo ông có thể chấm dứt thỏa thuận này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước