Iraq mở chiến dịch giải phóng Mosul từ IS

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 10:58 GMT+7

Các lực lượng an ninh Iraq tiến quân về trung tâm thành phố Ramadi tháng 12/2015. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Iraq ngày 24/3 đã phát động giai đoạn 1 của chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chỉ huy các chiến dịch phối hợp của Iraq cho biết, chiến dịch này được các đại diện từ liên quân do Mỹ đứng đầu hỗ trợ, huấn luyện và cố vấn quân sự cho quân đội Iraq. Ngoài ra, chiến dịch cũng được sự trợ giúp từ các binh sĩ thuộc lực lượng Peshmerga của khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi từng tuyên bố, năm 2016 sẽ là năm chứng kiến chiến thắng cuối cùng trước phiến quân IS. Theo đó, Chính phủ Iraq đặt mục tiêu giành lại Mosul trong 6 tháng đầu năm.

Thành phố Mosul từng có dân số khoảng 2 triệu người và đã bị IS kiểm soát sau một đợt tấn công hồi năm 2014. Nếu thành công, đây sẽ được xem là một chiến dịch mang tính bước ngoặt bởi Mosul hiện là thành phố lớn nhất bị IS kiểm soát ở cả Iraq cũng như Syria.

Iraq lên kế hoạch giành lại tỉnh Mosul Iraq lên kế hoạch giành lại tỉnh Mosul

Chính phủ Iraq đã chuẩn bị "Kế hoạch Giải phóng Mosul" với việc thành lập một đội quân đặc biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước