IS thừa nhận thực hiện các vụ tấn công Baghdad (Iraq)

Hoàng Yến (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/09/2016 07:36 GMT+7

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo diễu hành ở thành phố Mosul, Iraq. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành 2 vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 17 người thiệt mạng và gần 60 người bị thương.

Ngày 27/9, một phần tử IS đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người tại một khu thương mại sầm uất ở quận New Baghdad khiến 8 người chết. Trong khi đó, một đối tượng khác của tổ chức này đã tiến hành đánh bom tại quận Baiyaa làm 9 người thiệt mạng.

Do bị đánh bật khỏi các thành trì chiếm giữ lâu nay từ đầu năm 2016, IS đã gia tăng các vụ tấn công nhằm vào những khu vực do Chính phủ Iraq kiểm soát hay các địa điểm đông người như: chợ, quán cà phê, đền thờ trên toàn lãnh thổ nước này.

IS tấn công liên hoàn Tikrit (Iraq), 18 người thiệt mạng IS tấn công liên hoàn Tikrit (Iraq), 18 người thiệt mạng IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân đội Mỹ tại Iraq IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân đội Mỹ tại Iraq Sắp mất Mosul, IS tháo chạy khỏi Iraq Sắp mất Mosul, IS tháo chạy khỏi Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước