IS tuyên bố thực hiện vụ tấn công tại London

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 12:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/11, IS tuyên bố vụ tấn công trên cầu London (Anh) làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương do một tay súng của chúng thực hiện.

Tuyên bố được đưa ra trên trang tin tức của nhóm này nhưng không cung cấp bất cứ bằng chứng nào. IS cho biết, vụ tấn công được thực hiện theo lời kêu gọi của tổ chức nhằm vào các nước nằm trong liên minh quốc tế chống IS.

Đối tượng tấn công được xác định là Usman Khan, 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ. Tên này đã từng bị kết án vào năm 2012 vì tham gia vào một âm mưu do tổ chức khủng bố al-Qaeda kêu gọi đánh bom Sở Giao dịch chứng khoán London. Tuy nhiên, Usman Khan đã được thả trước hạn vào tháng 12/2018. Cảnh sát Anh cho biết không có dấu hiệu cho thấy có thêm người tham gia vụ tấn công này.

Vụ tấn công này diễn ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử sớm tại Anh, gia tăng sức ép lên Thủ tướng Anh Borish Johnson.

Nổ súng trên cầu London ở Anh Nổ súng trên cầu London ở Anh

VTV.vn - Ngày 29/11, cảnh sát Anh cho biết dường như đã xảy ra một vụ nổ súng trên cầu London, trong đó một người bị trúng đạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước