Jakarta, Indonesia ô nhiễm nhất thế giới trong dịp lễ Eid al-Fitr

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/06/2019 07:03 GMT+7

Lễ Eid al-Fitr tại Indonesia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chỉ số ô nhiễm trong không khí ở Jakarta, Indonesia đã đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian diễn ra tuần lễ quan trọng đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan.

Điều này đã khiến Jakarta trở thành thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới. Theo đó, chỉ số ô nhiễm trong không khí tại thành phố Jakarta đạt mức 210, vượt qua ngưỡng 170 của Dubai, thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Còn chỉ số nồng độ bụi của Jakarta đo được trong khoảng thời gian này cũng vượt ngưỡng cho phép, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

Đây là một dấu hỏi lớn đặt ra cho các nhà chức trách thành phố bởi vào kì nghỉ lễ này, hơn 17.000 phương tiện giao thông đã di chuyển ra khỏi thành phố để về quê đón lễ. Như vậy, mật độ giao thông không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra ô nhiễm không khí, còn có rất nhiều nguyên nhân khác cần được đánh giá một cách chính xác.


Cộng đồng Hồi giáo chào đón lễ Eid-al-Fitr Cộng đồng Hồi giáo chào đón lễ Eid-al-Fitr

VTV.vn - Ngày 6/7 là ngày những người theo đạo Hồi trên thế giới chào đón lễ Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước