Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên khó dẫn đến xung đột quân sự

VTV9-Thứ ba, ngày 26/09/2017 15:10 GMT+7

VTV.vn - Liệu có khả năng xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu hay xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên hay không? Theo các chuyên gia, câu trả lời là không.

Thứ nhất, dù xảy ra khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên, không bên nào mong muốn chiến tranh, xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Thực ra, theo Triều Tiên, nước này phát triển chương trình hạt nhân cũng là để tự vệ và giữ bình yên cho đất nước, khiến ai có ý định xâm phạm phải dè chừng.

Ngược lại, Mỹ cũng không muốn tấn công Triều Tiên vì biết rằng, các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phải chịu đòn trả đũa, gây thiệt hại về nhân mạng, trong đó có hàng nghìn quân nhân và thường dân Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ không dám mạo hiểm với khả năng hứng chịu tên lửa phóng tới nước này. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến.

Thứ ba, hai bên đã từng có những lúc căng thẳng hơn. Năm 1994, Bình Nhưỡng không cho thanh sát viên quốc tế vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Vào thời điểm này, Mỹ và Triều Tiên đã ở bên "miệng hố" chiến tranh. Tuy nhiên, ngoại giao đã chiến thắng và không xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia này.


Mỹ bác bỏ cáo buộc tuyên chiến với Triều Tiên Mỹ bác bỏ cáo buộc tuyên chiến với Triều Tiên Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên Triều Tiên cân nhắc mọi lựa chọn đáp trả Mỹ Triều Tiên cân nhắc mọi lựa chọn đáp trả Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước