Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Mỹ Ann Stefanek xác nhận trong một tuyên bố rằng Giám đốc dự án Sentinel Systems - Đại tá Charles Clegg - đã bị cách chức vì ông "không tuân theo các quy trình của tổ chức" và cơ quan này mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel thế hệ tiếp theo của ông Clegg.
Đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã tiến hành xem xét lại chương trình tên lửa sau khi chi phí tăng vọt ít nhất 37%, ước tính vào khoảng 131 tỷ USD.
Việc sa thải Đại tá Charles Clegg - được Bloomberg đưa tin đầu tiên - diễn ra sau khi chương trình gặp rắc rối vì vi phạm Đạo luật Nunn-McCurdy, khiến Lầu Năm Góc phải xem xét chương trình và chứng nhận lại để ngăn chương trình bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, bà Stefanek cho biết việc sa thải ông Clegg "không liên quan trực tiếp đến việc xem xét liên quan tới vi phạm Đạo luật Nunn-McCurdy".
Kết quả điều tra vi phạm Đạo luật Nunn-McCurdy sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 9/7 nhưng một số nhà lập pháp đã lo ngại rằng quy trình đánh giá chương trình của Lầu Năm Góc là không công bằng.
Lực lượng Không quân Mỹ đã bắt đầu cuộc đánh giá Nunn-McCurdy với "những quan niệm thiên vị và định sẵn" - một nhóm các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã viết trong bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 24/6. Những nhà lập pháp đó muốn "xem xét kỹ lưỡng tất cả các lựa chọn thay thế" trước khi Lầu Năm Góc tiến hành Sentinel.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!