Khu bảo tồn linh dương Phổ Thị, Trung Quốc thu hút khách tham quan

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 20/07/2022 11:17 GMT+7

VTV.vn - Nhờ nới lỏng các quy định về kiểm dịch, nhiều địa phương Trung Quốc ghi nhận lượng khách đoàn tăng đột biến. Một trong những nơi được du khách chọn nhiều là Thanh Hải.

Khu bảo tồn linh dương Phổ Thị, Thanh Hải là loài thường sống ở những khu vực bán sa mạc quanh các hồ theo nhóm vài chục con và tập hợp thành đàn lớn vào mùa đông. Do bị săn bắt, người dân xâm lấn diện tích đồng cỏ để chăn nuôi mà linh dương Phổ Thị chỉ còn nhiều nhất ở xung quanh hồ Thanh Hải. Hiện nay loài linh dương này được xếp vào loại động vật nguy cấp quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ông Lý Phúc Nguyên - Quản lý Khu Bảo tồn hồ Thanh Hải, Trung Quốc cho biết: "Chính quyền địa phương và  cả người dân đều tích cực tham gia cùng chúng tôi. Các cấp các ngành đã dành những nguồn lực tốt nhất để bảo tồn môi trường sinh thái để loài này phát triển".

Khu bảo tồn linh dương Phổ Thị, Trung Quốc thu hút khách tham quan - Ảnh 1.

Dù nằm giữa thảo nguyên bao la nhưng hồ Thanh Hải lại là hồ nước mặn đẹp nhất Trung Quốc và lớn thứ hai thế giới, rộng gần  4.500 km2, cao hơn mực nước biển gần 3.200 mét. Màu nước thay đổi tùy mùa, thời tiết đã tạo nên nhiều màu sắc huyền bí bởi bao bọc xung quanh là những dãy núi tuyết, thảo nguyên bao la. Nhờ bảo tồn tốt nên các loài chim, nhất là hải âu tập trung về đây rất đông thu hút đông đảo du khách.

Chị Chu Thúy Hằng - Khách du lịch: Tôi mới đến thấy thời tiết thật là đẹp nắng vừa phải. Cảnh vật xung quanh hồ, nhất là chim muông yên bình nên rất thích".

Khu bảo tồn linh dương Phổ Thị, Trung Quốc thu hút khách tham quan - Ảnh 2.

Hàng năm có hơn 100 ngàn cá thể chim các loại từ Trung Quốc và các nước châu Á bay về cùng nhiều loại cá quý như Hoàng ngư được bảo vệ nghiêm ngặt đã biến nơi đây thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc. Phát triển xanh, bảo tồn môi trường sinh thái không chỉ là lời kêu gọi mà nó là động lực để Thanh Hải phát triển thế mạnh kinh tế du lịch, năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

Trung Quốc thúc đẩy phục hồi du lịch nội địa Trung Quốc thúc đẩy phục hồi du lịch nội địa

VTV.vn - Kể từ đầu tháng 6, sau khi các biện pháp hạn chế đi lại ở nhiều tỉnh, thành được dỡ bỏ, các tour du lịch nội địa tại Trung Quốc cũng đã bắt đầu khôi phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước