Kim Jong Un sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản “bất cứ lúc nào”

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 13:34 GMT+7

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VTV.vn - Ngay sau cuộc gặp liên Triều lịch sử, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng bày tỏ Tokyo dự định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un sẵn sàng đàm phán với Thủ tướng Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật, chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử. Ông Kim Jong Un nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu (27/4) rằng ông sẵn sàng tổ chức đối thoại với Nhật Bản "bất cứ lúc nào". Tổng thống Hàn Quốc còn cho biết thêm, ông đã chuyển lời của ông Kim tới ông Abe trong một cuộc điện đàm vào sáng 29/4. 

Thủ tướng Shinzo Abe nói với Tổng thống Moon rằng Tokyo dự định làm việc để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương với Bình Nhưỡng, thêm rằng ông hy vọng Tổng thống Moon sẽ hòa giải nếu cần thiết. Tổng thống Moon trả lời rằng ông sẽ luôn sẵn sàng làm như vậy.

Kim Jong Un sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản “bất cứ lúc nào” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Tổng thống Moon Jae – In cũng đã thảo luận về vụ bắt cóc của công dân Nhật Bản trong hội nghị thượng đỉnh, ông Shinzo Abe cho biết ngay sau cuộc trò chuyện qua điện thoại. Đối với Nhật Bản, giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc bởi Triều Tiên trong những năm 1970 và 1980 vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Tôi muốn cảm ơn (Tổng thống Hàn Quốc) vì sự chân thành của mình" trong việc giải quyết vấn đề như đã hứa, ông Shinzo Abe nói với các phóng viên. Ông Shinzo Abe nói Tổng thống Moon đã truyền đạt cho ông Kim những ý tưởng của Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề này cũng như quan hệ giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Abe từ chối bình luận về việc Kim đã trả lời như thế nào. "Ở giai đoạn này, tôi không thể cung cấp chi tiết," ông Abe nói.

Kim Jong Un sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản “bất cứ lúc nào” - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un và Ông Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh Liên - Triều. Nguồn: koreatimes

Nhưng vấn đề bắt cóc vẫn là một rào cản có thể xảy ra đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào với Bình Nhưỡng. Tokyo chính thức công nhận 17 người được cho là đã bị bắt cóc bởi Bắc Triều Tiên trong những năm 1970 và 1980, 5 trong số đó đã được trả lại vào năm 2002, nhưng Bắc Triều khẳng định 8 người đã chết và 4 người còn lại chưa bao giờ bước vào lãnh thổ của mình.

Các cuộc điện đàm của Tổng thống Moon và ông Abe có nội dung tóm tắt về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm thứ 6, trong đó, ông Moon và Kim thống nhất được thoả thuận về việc bán đảo Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm một kết thúc chính thức cho Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào cuối năm.

Ông Abe cho biết, ông nói với Moon rằng ông đánh giá cao thực tế rằng việc "từ bỏ hoàn toàn" hạt nhân của bán đảo Triều Tiên đã được đưa vào bản tuyên bố ban hành ngay sau hội nghị thượng đỉnh. Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng ý hợp tác để phía Bắc Triều Tiên sẽ có những hành động cụ thể đối với việc từ bỏ hạt nhân, ông Abe nói. Hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận rằng hội nghị thượng đỉnh liên Triều đã được "tổ chức phù hợp với các chính sách đã quyết định" trong các cuộc đàm phán liên quan đến hai nước và Hoa Kỳ, ông nói. Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, Abe đã gặp Suh Hoon, giám đốc Sở Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Ông Suh nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ông đã đồng ý với Abe rằng "cộng đồng quốc tế phải hợp tác như vậy (sự triệt tiêu hạt nhân của Bắc Triều Tiên) có thể chuyển sang giai đoạn thực hiện." Trong một cuộc điện đàm riêng biệt vào cuối ngày thứ Bảy, Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đồng ý rằng Bắc Triều Tiên cần phải có hành động cụ thể đối với việc triệt tiêu hạt nhân của bán đảo Triều Tiên.

Ông cho biết họ nhận ra rằng cần phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến Bắc Triều Tiên trong các cuộc đàm phán được tổ chức một ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Abe nói với các phóng viên sau các cuộc đàm phán với ông Trump, nói thêm rằng ông và ông Trump chia sẻ quan điểm rằng hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên là một "bước lịch sử" hướng tới hòa bình và ổn định Đông Bắc Á.

Kim Jong Un sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản “bất cứ lúc nào” - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Khi ông Trump dự kiến ​​sẽ nói chuyện với Kim vào đầu tháng Sáu, Nhật Bản và Mỹ đã đồng ý làm việc cùng nhau, cùng với Hàn Quốc, để làm cho cuộc họp sắp tới thành công, theo ông Abe. "Đó là một cuộc nói chuyện dài và rất tốt với Tổng thống Moon của Hàn Quốc. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, thời gian và địa điểm họp với Bắc Triều Tiên đang được thiết lập, "ông Trump cho biết hôm thứ Bảy trên một bài đăng trên Twitter, dường như đề cập đến các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch của ông với lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Moon và Tổng thống Trump được cho là đã nói chuyện qua điện thoại trong khoảng 75 phút.

Triều Tiên sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân chính ngay trong tháng 5 Triều Tiên sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân chính ngay trong tháng 5

VTV.vn - Triều Tiên sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân chính ngay trong tháng 5 và sẽ mời cả các chuyên gia, nhà báo Hàn Quốc và Mỹ tới kiểm chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước